Vợ chồng giận nhau, chồng tẩm xăng tự thiêu

Thứ Ba, 19/02/2013, 12:26
Do mâu thuẫn với vợ, Lê Văn Tuyên (37 tuổi), trú thôn 11, xã Đắk Rông, huyện Cư Jút, Đăk Nông mang theo một can xăng (khoảng 10 lít) đến nhà mẹ vợ đổ lên người và ra nhà rồi châm lửa đốt.

Chiều 15/2, vợ chồng anh Lê Văn Tuyên (37 tuổi), trú thôn 11, xã Đắk Rông, huyện Cư Jút xảy ra xích mích nên vợ anh Tuyên bỏ về nhà mẹ ruột để ngủ.

Đến khoảng 22h cùng ngày, anh Tuyên mang theo một can xăng (khoảng 10 lít) đến nhà mẹ vợ đổ lên người và ra nhà rồi châm lửa đốt. Vụ cháy khiến anh Tuyên chết ngay tại chỗ, ông Nông Văn Giáo (70 tuổi, cậu họ của vợ anh Tuyên) bị bỏng nặng đang trong tình trạng nguy kịch. Một số nhân chứng cho biết, khi nghe tiếng thét, mọi người thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội nên vội chạy sang dập.

Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy quá lớn nên chỉ cứu được ông Giáo. Nhận được tin báo, Công an huyện Cư Jút đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Nông tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, đồng thời bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng

Văn Thành
.
.
.