Virút MERS-CoV có thể có nguồn gốc từ lạc đà

Thứ Bảy, 10/08/2013, 23:06
Virus Mers-CoV- một loại virus gây Hội chứng hô hấp ở Trung Đông được một nhóm các nhà khoa học châu Âu kết luận có thể có nguồn gốc từ lạc đà Ả rập.

Trong quá trình xét nghiệm, các nhà khoa học đã phát hiện kháng thể  chống virus  Mers-CoV trong tất cả những còn lạc đà từ Oman. Nghiên cứu này chứng tỏ trước đó, virút MERS-CoV hoặc một loại virút tương tự đã từng hoành hành và lây lan trong lạc đà một bướu Oman, khiến cơ thể của chúng phải sinh ra kháng thể để chống lại bệnh.

Virút MERS-CoV có thể có nguồn gốc từ lạc đà một bướu.

Virút MERS-CoV được xem là giống với virút gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS), bùng phát ở châu Á năm 2003 làm 8.273 người nhiễm bệnh và 9% trong số đó tử vong. Các chuyên gia cho rằng tuy giống SARS là lây nhiễm từ động vật sang người và có cùng biểu hiện cúm, nhưng MERS-CoV có điểm khác là gây suy thận 

Linh Ngân
.
.
.