Vĩnh Phúc: 770 quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường bị xử phạt

Thứ Tư, 21/06/2006, 08:07

Kết quả 12 đợt kiểm tra liên ngành tại 2.200 lượt nhà hàng karaoke, vũ trường, massage, quán bar, dịch vụ Internet công cộng, băng đĩa hình, cà phê vườn, cơ sở kinh doanh lưu trú tại Vĩnh Phúc cho thấy 770 cơ sở, chiếm hơn 1/3, vi phạm. Đoàn đã phạt hành chính trên 170 triệu đồng.

Có 5 cơ sở kinh doanh karaoke không có cam kết an ninh trật tự, kinh doanh quá giờ quy định, sử dụng đĩa hình không dán tem, tắt điện phòng khi đang hát. 13 hộ kinh doanh băng đĩa hình bán băng đĩa lậu, không dán tem, bán và cho thuê đĩa đồi trụy.

Đoàn tịch thu trên 11.600 đĩa CD, VCD, DVD, trong đó có gần 3.600 đĩa vô chủ; đề nghị truy tố 1 trường hợp kinh doanh 112 đĩa có nội dung khiêu dâm, đồi trụy...

PV
.
.
.