Vĩnh Long kiên quyết không để xảy ra tệ nạn ma túy trong trường học

Thứ Hai, 04/11/2013, 13:26
Ngày 3/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long phối hợp Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh tổ chức Hội trại phòng chống ma túy, HIV/AIDS năm học 2013-2014 với các hoạt động như: hội thi vẽ tranh với chủ đề phòng chống ma túy, HIV/AIDS; chương trình văn nghệ, thể dục thể thao và sinh hoạt hội trại...

Năm học 2013-2014, thực hiện công tác chủ động ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống ma túy xâm nhập học đường, ngành Giáo dục tỉnh tích cực tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS trong toàn thể cán bộ, công nhân viên, giáo viên và học sinh; gắn việc thực hiện với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành.

Các trường học phát động phong trào tố giác, vận động tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép trong toàn thể học sinh; xây dựng và tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin của học sinh, cán bộ, nhà giáo và nhân dân có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy trong nhà trường; tổ chức cho tập thể học sinh, cán bộ, giáo viên ký cam kết không trồng cây có chứa chất ma túy, không tàng trữ, buôn bán và sử dụng ma túy.

Các trường học phối hợp với gia đình quản lý chặt chẽ học sinh. Thông qua các kỳ họp phụ huynh học sinh theo định kỳ, nhà trường chủ động thông báo cho phụ huynh biết kế hoạch phòng, chống tệ nạn ma túy trong nhà trường nhằm phát hiện sớm những trường hợp có liên quan đến các tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội để kịp thời uốn nắn, giáo dục. Nhà trường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và lực lượng công an địa phương để đấu tranh, làm trong sạch môi trường trong và ngoài trường học, không để tội phạm ma túy lợi dụng tổ chức lôi kéo học sinh sử dụng, buôn bán các chất ma túy

K.H.
.
.
.