Việt kiều về quê đón năm mới tăng mạnh

Thứ Năm, 02/01/2014, 11:59
Theo ghi nhận của các hãng lữ hành, bắt đầu từ tháng 12 Dương lịch, khách Việt kiều đã đăng ký tour về quê đón Tết tăng mạnh, do thời điểm này ở các nước rơi vào kỳ nghỉ đông. Đối với kiều bào nói chung, dịp Tết không chỉ là khoảng thời gian được đoàn viên, quây quần bên gia đình bạn bè để đón chào năm mới mà đây còn là cơ hội để khám phá văn hóa vùng miền của Tổ quốc.

Các hành trình trong nước được đối tượng khách này ưa chuộng vào dịp Tết Dương lịch thường là các tuyến Sa Pa, Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Mũi Né - Phan Thiết, Phú Quốc, Côn Đảo, miền Tây Nam Bộ… Đơn cử, Lữ hành Saigontourist trong dịp này đã có hơn 800 du khách Việt Nam và Việt kiều xuất hành vào đúng ngày 1/1/2014, tham gia các tour du lịch trong và ngoài nước dịp Tết Dương lịch.

Trước xu hướng Việt kiều về quê ăn Tết cổ truyền kết hợp với tham quan du lịch ngày càng gia tăng trong vài năm gần đây, để đón đầu đối tượng khách rất tiềm năng này, các đơn vị lữ hành đã sớm triển khai các tour dành cho Việt kiều và du khách nước ngoài đến Việt Nam đón Tết cổ truyền. Như Lữ hành Hanoi Redtours đã thiết kế hàng loạt các tour chuyên biệt dành riêng cho khách Việt kiều với chủ đề xuyên suốt là “Sắc xuân Việt Nam” với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn trải dài trên khắp ba miền: Bắc – Trung – Nam như: Hạ Long biển nhớ; Điện Biên mùa xuân về, Rộn rã xuân Tây Bắc; khám phá hành trình di sản miền Trung Huế, Hội An, Đà Nẵng…

Một số tour khởi hành vào đầu tháng 1 như Cát Bà, Nha Trang – Đà Lạt, Sơn La – Điện Biên – Lai Châu; Hong Kong; Singapore; Seoul – JeJu – Everland – Nami… của Hanoi Redtours đến thời điểm hầu như đã kín hết. Bên cạnh đó, chùm tour du xuân, hành hương tại các thánh địa Phật giáo như Myanmar, Trung Quốc, Ấn Độ cũng là điểm đến được nhiều khách Việt kiều yêu thích. Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng giám đốc Hanoi Redtour cho biết, vào thời điểm này, Việt kiều về nước khá đông, đoàn tụ gia đình và thường cùng người thân đi tour dài ngày, đặc biệt chuộng tour đi biển Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc, Côn Đảo... tận hưởng không khí dễ chịu, chan hòa nắng ấm, nên số lượng tour đăng ký tăng khá mạnh. Đồng thời, năm nay bắt đầu có sự dịch chuyển ngược của người Việt Nam sang thăm thân kết hợp du dịch nước ngoài tăng mạnh hơn so với mọi năm

Điện Biên Phủ (Điện Biên) là một trong những điểm du lịch thu hút du khách Việt kiều.

Bắt nhịp xu hướng đón kiều bào về quê ăn Tết, Lữ hành Saigontourist hiện đang giới thiệu chùm tour đặc sắc “Du xuân phương Nam, rước Tết về nhà” đưa du khách trong nước và Việt kiều ngoạn cảnh làng hoa, chợ hoa xuân Nam Bộ, xem người dân địa phương chuẩn bị đón Tết, trải nghiệm homestay- đến tận nhà dân xem gói, nấu bánh tét, bánh ít… và mua các đặc sản địa phương về làm quà Tết. Tour khởi hành từ TP Hồ Chí Minh, đón khách liên tục từ  24 đến 29 Tết (24 đến 29/1/2014).

Trao đổi với PV Báo CAND, bà Trần Thị Thanh Nga, Công ty CP Du lịch & Thương mại quốc tế - Vinatour cho rằng, khách Việt kiều về quê ăn Tết đã trở thành thông lệ, nhưng lượng khách đăng ký tham gia các tour vẫn có sự tăng trưởng rõ rệt, nhất là từ đầu tháng 1 Dương lịch cho đến sáp Tết Âm lịch. Dịp Tết là cơ hội đẩy mạnh tour truyền thống của các hãng lữ hành, năm nay khách Việt kiều thường lựa chọn tour đi biển đến Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang…

Tại Vinatour lượng khách Việt kiều đăng ký tour tăng trưởng khoảng 20%. Năm nay, lượng khách đăng ký tour tăng nhưng không tăng trưởng bằng năm ngoái. Lý giải về sụt giảm này, bà Nga cho rằng, do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế, du khách hạn chế đi du lịch, cộng thêm Tết Dương lịch năm nay có thời gian nghỉ ngắn (chỉ có 1 ngày) và lại cận kề Tết Nguyên đán nên lượng khách Việt kiều nói riêng và lượng khách nước ngoài đặt tour du lịch Việt Nam tại Vinatour nói chung không cao như mọi năm.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, dự báo lượng kiều bào về thăm quê hương vẫn tiếp tục tăng mạnh do dịp Tết Nguyên đán được nghỉ dài ngày. Theo ghi nhận của các hãng lữ hành, năm nay khách đến đăng ký mua tour chuyên đề về thăm thân, họp mặt gia đình vào dịp Tết Âm lịch chủ yếu là Việt kiều tại các nước có đông kiều bào sinh sống như Mỹ, Nga, châu Âu, Australia…

Lưu Hiệp
.
.
.