Việt Nam và Campuchia hợp tác chống buôn bán trái phép động vật hoang dã

Thứ Năm, 28/04/2011, 10:41
Trong 2 ngày 27 và 28/4, các cơ quan thực thi pháp luật về kiểm soát các loài hoang dã ở khu vực biên giới Campuchia và Việt Nam tổ chức tọa đàm nhằm tăng cường hợp tác chống buôn bán trái phép các loài hoang dã tại tỉnh Tây Ninh.

Hội thảo sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất nhận thức và kế hoạch hợp tác, trao đổi thông tin hiệu quả hơn giữa các bên về vấn đề kiểm soát, giảm thiểu hành vì buôn bán trái phép các loài hoang dã khu vực biên giới.

Theo TS. Hà Công Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam, việc buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã đang ngày càng trở thành thách thức lớn trong khu vực, đòi hỏi các nước phải hợp tác chặt chẽ hơn với nhau.

TS Tuấn nhấn mạnh: "Hội thảo là cơ hội cho Việt Nam phối kết  hợp giữa các đối tác song phương nhằm hoàn thành trách nhiệm của quốc gia và quốc tế trong việc kiểm soát buôn bán động thực vật hoang dã"

T.Dũng
.
.
.