Việt Nam tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 HQ-012-Lý Thái Tổ

Thứ Ba, 23/08/2011, 14:22
Tại Quân cảng Hải quân Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa sáng 22/8, Quân chủng Hải quân Việt Nam và Công ty Roso Bopne xport - Cộng hòa Liên bang Nga đã tổ chức lễ ký kết văn bản bàn giao, tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 HQ -012 - Lý Thái Tổ.

Đến dự có Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Trung tướng Trần Quang Khuê - Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng đại diện các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân.

Với chiều dài 102m, rộng 13,7m, lượng giãn nước 2.100 tấn, tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 HQ-012 - Lý Thái Tổ do Công ty Roso Bopne xport - Cộng hòa Liên bang Nga sản xuất có đủ khả năng hoạt động trong điều kiện sóng gió cấp 10-12. Trên chiếc tàu này có trang bị đầy đủ hệ thống vũ khí phòng vệ và tấn công.

Tàu tên lửa hộ vệ HQ 012 - Lý Thái Tổ và lễ bàn giao tiếp nhận tàu.

Tại buổi lễ tiếp nhận tàu, Phó đô đốc Nguyễn Văn Hiến cho biết, đây là chiếc tàu Gepard 3.9 thứ hai mà Quân chủng Hải quân tiếp nhận và là loại tàu hiện đại nhất hiện nay trong lực lượng tàu mặt nước của Hải quân nhân dân Việt Nam cũng như trong khu vực. Việc trang bị tàu Gepard 3.9 nằm trong lộ trình vươn lên xây dựng lực lượng Hải quân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao khả năng và sức mạnh quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong nước và khu vực

Hữu Toàn
.
.
.