Việt Nam thiệt hại hơn 1 tỷ USD do thiên tai

Thứ Ba, 29/10/2013, 06:44
Tính từ đầu năm đến nay, thiên tai, bão lũ đã khiến 211 người chết và mất tích; gần 700 bị thương… Tổng giá trị thiệt hại về vật chất ước tính khoảng 21.927 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD).

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, từ đầu năm đến nay, thiên tai ở nước ta diễn biến phức tạp và bất thường, bão xuất hiện sớm và nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Tính đến cuối tháng 10, đã có 11 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có 8 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Đáng lưu ý nhất là hai cơn bão mạnh liên tiếp số 10 và số 11 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung gây mưa, lũ đặc biệt lớn, làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Tính từ đầu năm đến nay, thiên tai, bão lũ đã khiến 211 người chết và mất tích; gần 700 người bị thương; gần 11.600 ngôi nhà bị đổ, sập, trôi; hơn 344.000ha hoa màu, cây trồng, thủy sản bị thiệt hại và gần 17,7 triệu mét khối đất, đá đường giao thông bị sạt lở. Ước tính tổng giá trị thiệt hại về vật chất khoảng 21.927 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD)

C.L.
.
.
.