Việt Nam sẽ thiếu nước trong 5 năm tới

Thứ Sáu, 02/03/2007, 08:20

Theo đánh giá của các chuyên gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, tài nguyên nước của Việt Nam ẩn chứa nhiều yếu tố không bền vững. Dự báo, tình trạng thiếu nước trầm trọng sẽ diễn ra trong 5 năm tới.

Lượng nước mặt bình quân đầu người hiện nay ở nước ta đạt khoảng 3.840m3/người/năm. Trong khi đó, theo chỉ tiêu đánh giá của Hội Tài nguyên nước quốc tế (IWRA), quốc gia nào có lượng nước bình quân đầu người dưới 4.000m3/người/năm là quốc gia thiếu nước.

Cũng theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tài nguyên nước tại Việt Nam phân bố không đều giữa các vùng.

Trên 60% nguồn nước sông tập trung ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trong khi toàn bộ phần lãnh thổ còn lại chỉ có gần 40% lượng nước nhưng lại chiếm tới gần 80% dân số cả nước và trên 90% khối lượng hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

A.V.
.
.
.