Việt Nam đạt mục tiêu giảm nghèo trước thời hạn

Thứ Bảy, 08/08/2015, 10:26
Ngày 7/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo về dự thảo báo cáo quốc gia kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 2015.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã lồng ghép nội dung và kết quả của mục tiêu thiên niên kỷ vào việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2011-2015), ưu tiên xử lý những vấn đề còn nhiều thách thức; mở rộng việc triển khai hỗ trợ các địa bàn khó khăn, miền núi…

Đến nay, Việt Nam là nước đạt mục tiêu giảm nghèo trước thời hạn; từ năm 1993 đến năm 2008, tỷ lệ nghèo đã giảm từ 58% xuống 14,5% và tỷ lệ nghèo còn 9,8% vào năm 2013. Việt Nam đã hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục tiểu học và đang tiến dần đến phổ cập cấp phổ thông cơ sở kết hợp nâng cao chất lượng dạy và học. Năm 2014, tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi ở bậc tiểu học đạt hơn 99%. 

Phan Đức
.
.
.