Việt Nam - Phần Lan: Hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thứ Sáu, 10/09/2010, 16:30
Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hoà Phần Lan do bà Anne Holmlund, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn, ngày 8/9 đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Sáng 9/9, tại trụ sở Bộ Công an Việt Nam, thay mặt Đại tướng Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã chủ trì lễ đón chính thức Đoàn. Tham dự lễ đón có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam.

Sau lễ đón, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Anne Holmlund dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Phần Lan đã tiến hành hội đàm.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn, Bộ trưởng Anne Holmlund cùng các đại biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Anne Holmlund và Thứ trưởng Antti Pelttari cùng các thành viên trong Đoàn sang thăm chính thức Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn. Trong nhiều năm qua, quan hệ hợp tác giữa hai Bộ đã có những bước tiến tích cực, nhất là trong việc trao đổi tình hình, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP).

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn tin tưởng rằng kết quả chuyến thăm, làm việc của Đoàn lần này sẽ đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Bộ.

Bộ trưởng Anne Holmlund bày tỏ vui mừng sang thăm, làm việc tại Việt Nam, được Bộ Công an Việt Nam đón tiếp với nghi thức trọng thị, dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp và nêu rõ mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Phần Lan đang phát triển tích cực về nhiều mặt đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh PCTP, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Tại cuộc hội đàm, trong không khí hữu nghị và hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau những nội dung lớn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, trao đổi ý kiến về tình hình cùng quan tâm, đồng thời nhấn mạnh trong tình hình hiện nay, việc hợp tác quốc tế về PCTP giữa các quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng.

Do vậy, việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Phần Lan và Việt Nam cần được tăng cường hơn nữa. Sau cuộc Hội đàm, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn thay mặt Bộ Công an Việt Nam và Bộ trưởng Anne Holmlund thay mặt Bộ Nội vụ Phần Lan đã ký Bản ghi nhớ giữa hai Bộ về hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh PCTP

Việt Hưng
.
.
.