Việc “giải cứu” ngôi làng biệt lập do thủy điện Sông Tranh 2

Thứ Hai, 08/04/2013, 14:41
Vì quá éo le, khốn khó nên khi được hỗ trợ, 6 hộ dân tại làng ông Sang đã rất vui mừng, khẩn trương tìm mặt bằng, dựng lại nhà ở tại khu vực nóc bà Phi cùng thôn và chuyển đến ở, thoát cảnh biệt lập.
>> Tiếp tục động đất tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2

Khoảng 9h33 sáng 7/4, khu vực thủy điện Sông Tranh 2 lại tiếp tục xảy ra động đất gây rung chuyển mạnh vùng Nam – Bắc Trà My – Quảng Nam và các huyện lân cận. Ông Trần Giang Lợi, Trưởng Công an xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, xác nhận sự việc và cho biết thêm, động đất phát ra tiếng nổ lớn chưa từng có từ phía lòng hồ thủy điện sau đó gây dư chấn, mặt đất như dậy sóng cuồn cuộn, khiến nhà cửa vật kiến trúc rung chuyển dữ dội, chao đảo liên hồi, kéo dài khoảng 4 giây. Do động đất phát ra tiếng nổ quá lớn khiến dân cả xã Trà Đốc đều hốt hoảng, bỏ nhà cửa tháo chạy ra đường và các khu đất trống, sau đó tụm lại thành từng nhóm, bàn tán lo lắng...

Theo ghi nhận, phân tích của Viện Vật lý Địa cầu qua các thông số được truyền về từ các trạm quan trắc động đất lắp đặt tại thủy điện Sông Tranh 2 thì trận động đất trên xảy ra tại tọa độ 15.352 độ vĩ Bắc, 108.086 độ kinh Đông, có độ lớn 3,8 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 6,7km trong khu vực Sông Tranh. Viện Vật lý Địa cầu đánh giá trận động đất này đã gây rung động trên cấp IV - (MSK 64) tại khu vực tâm chấn. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần của Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất.

Sau khi xảy ra động đất, Đảng bộ, chính quyền huyện Bắc Trà My và Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 đã tổ chức kiểm tra hiện trường công trình và trấn an người dân. Đây là trận động đất thứ 7 liên tiếp trong vòng hai tuần qua và là trận động đất có cường độ mạnh nhất từ đầu năm 2013 tới nay...

Về việc “giải cứu” ngôi làng biệt lập - làng ông Sang, với 6 hộ dân, trên 70 khẩu, người dân tộc Ca Dong, thuộc thôn 7, xã Trà Bui huyện Bắc Trà My, ông Nguyễn Dương Thi, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Bui, cho biết: Vào cuối năm 2010, thủy điện Sông Tranh 2 bắt đầu tích nước để phát điện; do bị ảnh hưởng gián tiếp, nằm ngoài khu vực bị ngập nước nên cụm dân cư làng ông Sang không được đền bù, di dời và bị biệt lập hoàn toàn với bên ngoài. Các hộ dân này phải cảnh sống tiến thoái lưỡng nan, trong khu vực không điện, không đường, không trường học, không trạm y tế và không dịch vụ giao thương, vì cơ sở hạ tầng công cộng cũ trước đó đã được di dời, giải tỏa. Người đau ốm thì đành chịu chết, trẻ em, học sinh nhiều em phải bỏ dở dang chuyện học hành.

Sau hơn hai năm rưỡi kêu cứu và mỏi mòn chợ đợi, đến đầu tháng 4/2013, cụm dân cư có một không hai này mới được Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 rót kinh phí 720 triệu đồng hỗ trợ, chuyển dời đến nơi ở mới. Mỗi hộ được hỗ trợ 120 triệu đồng và được tạm ứng trước 30% để lo tìm mặt bằng dựng lại nhà tại nơi ở mới. Sau khi hoàn thành việc dựng nhà và dời chuyển, sẽ được nghiệm thu và giải quyết hỗ trợ dứt điểm số kinh phí còn lại. Vì quá éo le, khốn khó nên khi được hỗ trợ, các hộ dân này đã rất vui mừng, khẩn trương tìm mặt bằng, dựng lại nhà ở tại khu vực nóc bà Phi cùng thôn và chuyển đến ở, thoát cảnh biệt lập. Tất cả đều làm được nhà ở khá vững chắc, nhà sàn truyền thống, khép ván, mái lợp tole hoặc lợp ngói để định cư lâu dài.

Tại nơi ở mới nóc bà Phi có trường học thôn, con trẻ làng ông Sang được đến lớp, không bỏ dở chuyện học hành.

Cũng theo ông Nguyễn Dương Thi, chuyển đến ở tại nóc bà Phi, tuy cách làng cũ hơn 2 cây số nhưng lại rất thuận tiện. Ở đây có đến hơn 50 hộ dân người Ca Dong sống tập trung, xe máy có thể lưu thông đến tận nơi và có điểm trường học thôn để con cháu đến lớp. Người dân có thể về làng cũ, đất rẫy, đất này còn dồi dào để làm ăn và không lo thiếu đói.

Ông Nguyễn Thế Tài, Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My cho hay, địa phương và Chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 vẫn còn nhiều việc phải làm, phải giải quyết bởi dự án này đã và đang để lại rất nhiều hệ lụy dai dẳng trong công tác tái định cư, như dân thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt, chất lượng nhà dân và công trình công cộng không đảm bảo, đền bù hỗ trợ nhiều hạng mục chưa thỏa đáng, người dân vẫn còn khiếu kiện. Gần đây là sự cố thấm rò rỉ nước tại đập chính thủy điện Sông Tranh 2 và tạo ra động đất kích thích liên tục làm người dân lo sợ, hoang mang…

“Tuy có muộn nhưng đến nay cụm dân cư làng ông Sang được Chủ đầu tư hỗ trợ, thoát khỏi cảnh biệt lập cũng đã làm vơi bớt được gánh nặng đáng kể cho huyện”, ông Tài nói

Bình Minh
.
.
.