Vì sao Nguyễn Thanh Hùng đứng tên nhiều hợp đồng mua cây ở Bến xe Miền Đông?

Thứ Sáu, 28/07/2006, 13:37

Trong số những cán bộ chủ chốt ở Bến xe Miền Đông, ông Nguyễn Thanh Hùng là người trụ lại lâu nhất với cương vị lãnh đạo ở bến xe này. Sở dĩ ông Hùng "trụ lâu" như vậy là vì ông là người "biết chiều" Giám đốc.

Riêng ông Nguyễn Nam Sơn về giữ chức Giám đốc, ông Hùng được ban phát không riêng gì bổng lộc mà còn rất nhiều chức vụ khác đi kèm. Cho đến tận bây giờ, khi ông Nam Sơn bị kỷ luật đang "nằm chờ" cơ quan CSĐT làm việc, ông Hùng đã quay ngược 180 độ, khẳng định mọi việc "tất tần tật" đều do ông Nam Sơn gây ra.

Căn cứ vào bảng kiểm kê tài sản cố định của Bến xe Miền Đông (ghi ngày 31/12/2005), thì trong các hóa đơn chứng từ thể hiện bảng kiểm kê tài sản ghi rõ, người mua (đứng tên ông Nguyễn Thanh Hùng, chức danh Trưởng phòng Tổ chức hành chính) mua cây xanh 4 lần với tổng số tiền là 725.329.000đ.

Thế nhưng, ông Hùng khẳng định với chúng tôi: Ông không hề đứng ra mua bất kỳ một loại cây xanh nào. Ông Hùng giải thích, việc có tên ông trong "mục" mua cây xanh cho Bến xe Miền Đông thì ông không hiểu, có lẽ do Phòng Tổ chức hành chính được giao nhiệm vụ quản lý tài sản, trong đó có cây xanh nên ông đứng tên (?).

Để có cơ sở chính xác nhất bến xe đã mua tất cả bao nhiêu cây xanh, ông Hùng đã cung cấp cho chúng tôi toàn bộ những hợp đồng mua cây xanh. Căn cứ giữa hợp đồng mua bán cây giữa Bến xe Miền Đông và nơi bán cây thì trong 2 năm 2004-2005, Bến xe Miền Đông chi cho mua cây xanh hết 779.700.000đ. Số cây này hầu hết được mua từ hai cơ sở Phú Cẩm và Hai Dũng (Hiệp Bình Phước, Thủ Đức).

Nếu căn cứ vào những số liệu thể hiện trong bảng kiểm kê tài sản cố định của Bến xe Miền Đông thì việc mua bán các loại cây xanh không chỉ có gần 800 triệu như ông Hùng báo cáo. Cụ thể là ngoài số tiền 725.329.000đ do ông Hùng đứng tên mua, còn lại gồm có ông Phan Hữu Phước - Trưởng đội quản lý duy tu, đã mua hết 201.508.153đ; một người ở phòng vé đứng tên mua 34.767.600đ.

Riêng có trường hợp ghi ngày 24/5/2004, tên tài sản là "cây, bồn cây cảnh" với số tiền mua 130.740.552đ và một khoản tiền 383.742.714đ ghi ngày 1/1/2004 cũng dùng trong việc mua "cây xanh, cây cảnh". Điều tra về số tiền ghi ngày 1/1/2004 là 383.742.714đ, chúng tôi xác định đây là số tiền cây xanh khi bàn giao nhà ga, Công ty Xây dựng Lê Phan đã chi mua cho Bến xe Miền Đông theo hợp đồng ký kết. Nếu trừ đi phần bàn giao của Công ty Lê Phan, số tiền còn lại thực tế là: 1.092.345.305đ.

So sánh với báo cáo của ông Hùng, số tiền mà Bến xe Miền Đông bỏ ra mua cây xanh hiện dôi ra trong bảng kiểm kê tài sản năm 2005 là 312.645.305đ (?). Sáng 27/7, đi kiểm tra thực tế số cây cảnh, cây ăn trái hiện có ở Bến xe Miền Đông (những loại cây chủ yếu, đắt tiền nhất) thì rõ là số cây xanh hiện có không thể mua hết hơn 1 tỷ đồng được.

Còn rất nhiều điều khuất tất trong việc mua bán cây cảnh và các mặt hàng khác trang bị cho Bến xe Miền Đông cần thiết phải làm rõ. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật tiếp tục điều tra về những sai phạm này, xử lý nghiêm minh những người vi phạm. Đây cũng là những đòi hỏi rất bức thiết của dư luận

Nhóm PV Kinh tế
.
.
.