Vé gửi xe ở Hà Nội: Bệnh viện và tư nhân vẫn thu quá giá quy định

Thứ Hai, 03/11/2014, 13:32
Câu chuyện về giá vé gửi xe ở Hà Nội vẫn loay hoay” khi quy định đưa ra nhưng rất ít nơi thực hiện. Không chỉ các bãi trông xe tư nhân mà đến cơ quan của Nhà nước cũng thu giá vé quá quy định. Việc bị “chém” giá vé gửi xe máy 20.000đ/lượt vẫn diễn ra ngay tại Thủ đô.

Tối thứ sáu (ngày 31/10) tại Công viên nước Hồ Tây diễn ra lễ hội Halloween nên thu hút một lượng người cực kỳ đông đổ về đây. Bãi gửi xe của công viên thu giá vé 2.000 đ/xe máy/lượt nhưng loáng cái đã hết chỗ. Tức thì, các bãi trông xe tư nhân mọc lên rất nhanh ở xung quanh và tha hồ “chém” khách 20.000đ/vé. Nhiều người kêu đắt không gửi, nhưng sau một hồi vòng vèo đi tìm chỗ không có, đành phải bấm bụng cho họ bắt chẹt. Tương tự, các điểm trông ôtô tự phát cũng mọc lên không kém xe máy. Bãi gửi xe quá tải, nhiều người đành phải ngậm bồ hòn khi bị “chém” 70.000 -100.000 đ/ôtô.

Bãi gửi xe ở Bệnh viện Xanh Pôn thu 5.000 đ/xe máy.

Bãi gửi xe máy tự phát vào 2 ngày nghỉ cuối tuần quanh tòa nhà cao thứ 2 Hà Nội là Lotte cũng thu của khách 15.000 đ/lượt xe máy khi bãi trong tòa nhà chật cứng. Một số người vào trường học gần đó gửi cũng bị thu 10.000đ/vé. Không riêng bãi xe tự phát, làm ăn kiểu chụp giật thời vụ mới thu tiền quá giá quy định mà ngay cả một số bệnh viện của Hà Nội, giá vé gửi xe đều thu 5.000 đ/lượt xe máy. Tại Bệnh viện Xanh Pôn, cả bãi gửi xe trong và ngoài vỉa hè của bệnh viện đều thu 5.000 đ/xe máy. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mới nâng cấp khu nhà gửi xe theo hệ thống điện tử, nhưng giá vé gửi xe máy vẫn quá quy định (5.000 đ/xe)...

Hiện tượng “chặt chém” giá vé gửi xe vô tội vạ như hiện nay mặc dù được phản ánh nhiều nhưng công tác kiểm tra, xử lý còn quá ít, chế tài chưa đủ mạnh nên một số điểm vẫn mặc sức thu tiền của khách hàng

Hằng Trần
.
.
.