Vào viện vì bị đất đè lấp lên người

Thứ Năm, 01/10/2009, 10:56
Khi anh Văn đang đứng dưới lòng cống để đan thép, bất ngờ bị đất trên bờ đổ xuống (từ sàn đáy cống lên mặt đường cao khoảng 4m) đè lấp nửa người. Anh Văn được mọi người bới đất kéo lên và đưa vào bệnh viện mổ cấp cứu.

Tai nạn xảy ra đối với anh Hoàng Văn, 22 tuổi, nhà ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Anh làm thuê cho một công ty đang đào cống thoát nước ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Sự việc xảy ra lúc 10h, ngày 29/9, khi anh Văn đang đứng dưới lòng cống để đan thép, bất ngờ bị đất trên bờ đổ xuống (từ sàn đáy cống lên mặt đường cao khoảng 4m) đè lấp nửa người.

Anh Văn được mọi người bới đất kéo lên và đưa vào bệnh viện mổ cấp cứu vì vỡ xương chậu, chấn thương bàng quang, chảy máu ổ bụng do rách thanh cơ đại tràng

Trí Lễ
.
.
.