“Vàng tặc” phá nát lòng sông Pô Kô

Thứ Bảy, 21/04/2012, 19:43
Không chỉ khai thác ở những vùng xa xôi, cách trở, mà vàng tặc còn ngang nhiên khai thác vàng trái phép trên dòng sông Pô Kô, đoạn qua thôn 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum), chỉ cách trụ sở UBND huyện khoảng 1 cây số theo đường chim bay…

Theo chân một người dân bản địa, chúng tôi xâm nhập khu vực khai thác vàng trái phép tại thôn 6, thị trấn Plei Kần. Từ điểm xuất phát trên đường Hồ Chí Minh, cách khu trung tâm hành chính mới huyện Ngọc Hồi chỉ vài trăm mét, men theo con đường mòn uốn lượn giữa các lô cao su, chúng tôi vượt qua chiếc cầu treo chênh vênh chừng 20 phút thì bãi vàng đã hiện ra trước mặt...

Trên dòng sông Pô Kô nước đỏ ngầu, “đại công trường” của vàng tặc thật sôi động và hối hả dưới cái nắng như đổ lửa của tháng tư. Bên bờ sông đã bị đào bới nham nhở, có 4-5 lán trại, lố nhố hàng chục người lem luốc; cạnh đó là những thùng phuy đựng dầu vứt lăn lóc, 4 chiếc máy nổ chạy hết công suất, ầm ĩ nhả khói đen sì. Những đoạn ống nhựa to bằng cẳng chân người đang hút cát dưới lòng sông phun ào ào vào sàn đãi của máy…

Người dẫn đường cho biết, không chỉ ở phía bờ Bắc sông Pô Kô, mà phía bờ Nam, thuộc địa phận làng Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga (huyện Đăk Tô, Kon Tum), vàng tặc cũng đào bới tan hoang...

Nhưng, khi chúng tôi men theo bờ Pô Kô về hướng Đông, cũng phát hiện phía bờ Bắc, thuộc thôn Nông Nhầy 2, xã Đăk Nông, Ngọc Hồi, vàng tặc đào hàng chục hầm, hố sâu hoắm, ăn sâu vào bờ khoảng vài chục mét. Trên sông, một chiếc tàu cuốc đang neo đậu. Chủ chiếc tàu này là Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Bình Giang, được tỉnh cấp phép khai thác vàng sa khoáng vào năm 2011, nhưng do dư luận phản đối nên đã bị tạm dừng. Người dẫn đường nói rằng, tình trạng hàng trăm người từ các tỉnh phía Bắc vào đây khai thác vàng trái phép là do “ăn theo” Công ty Bình Giang...

Bờ sông Pô Kô tại thôn 6, thị trấn Plei Kần, Ngọc Hồi, bị “vàng tặc” đào bới nham nhở.

Đem sự việc hỏi ông Huỳnh Thanh Toàn, cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Ngọc Hồi, được ông xác nhận sự thật và cho biết thêm: Cách đây không lâu, phát hiện 1 nhóm vàng tặc khai thác trái phép tại thôn Nông Nhầy 2 (khu vực đã được UBND tỉnh Kon Tum cấp phép khai thác vàng sa khoáng cho Công ty TNHH Bình Giang), xã Đăk Nông cử lực lượng kiểm tra và các đối tượng khai nhận là người của Công ty Bình Giang. Tuy nhiên, qua xác minh thì làm rõ họ khai gian nên báo cáo Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp truy quét. Số người này tháo chạy, bỏ lại toàn bộ máy móc và các dụng cụ đào đãi vàng...

Tại địa điểm khai thác vàng trái phép ở thôn 6, thị trấn Plei Kần, ông Toàn giải thích, ngày 30/3, lực lượng chức năng truy quét và đã tiêu hủy 4 máy nổ cùng các dụng cụ khác liên quan. Nhưng khi lực lượng chức năng rút về thì hàng trăm đối tượng khai thác vàng trái phép lại kéo tới...

N.H.Khôi
.
.
.