“Vàng tặc” lộng hành cạnh trụ sở UBND huyện Đakrông

Thứ Hai, 28/07/2014, 10:35
Công ty TNHH Minh Phúc (gọi tắt là Công ty Minh Phúc, trụ sở thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đã ngang nhiên khai thác vàng trái phép trên sông Đakrông đoạn chảy qua xã Mò Ó, huyện Đakrông suốt nhiều năm qua. Từ giữa tháng 6/2014 đến nay, công ty này tiếp tục khai thác vàng trái phép sâu vào khu vực cạnh trụ sở UBND huyện Đakrông…

Ngày 26/7, sau nhiều đơn thư phản ánh, kêu cứu của người dân, chúng tôi đã có mặt tại sông Đakrông đoạn chảy qua thôn Phú Thiềng, xã Mò Ó, nơi Công ty Minh Phúc đang khai thác vàng trái phép. Đoạn sông đã bị Công ty Minh Phúc sử dụng máy móc, tàu cuốc đào bới tan hoang; chỗ này un thành gò đống, chỗ kia là những cái hố sâu hoắm…

Khi chúng tôi tiếp cận chiếc tàu cuốc to hơn cả một ngôi nhà lớn, bên trong cả một hệ thống máy móc múc, nạo lòng sông, máng lọc đá, cát để lấy vàng đang chạy ầm ầm, thì một đối tượng từ trên bờ sông lao xuống, tự xưng là người bà con của một vị lãnh đạo tỉnh (?!). Đối tượng này sau một lúc quanh co về sự có mặt và việc làm của mình tại bãi vàng, hắn rút điện thoại di động gọi cho những ai đó, rồi xấn tới đòi “kiểm tra” phóng viên. Ít phút sau, từ khu vực UBND huyện Đakrông xuất hiện thêm một đối tượng khác xuống bãi vàng, cả hai lăm le đòi “xử” phóng viên chụp ảnh khu vực này...

Tàu cuốc khai thác vàng trái phép của Công ty Minh Phúc tại đoạn sông Đakrông.

Chúng tôi báo cáo sự việc cho ông Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện Đakrông. Ông Nam khẳng định, Công ty Minh Phúc chỉ được cấp phép khai thác cát, sỏi tận thu ở sông Đakrông chảy qua xã Mò Ó, chứ không được phép khai thác vàng. Tìm hiểu được biết, sau nhiều lần kêu cứu, phản ánh của người dân xã Mò Ó về việc Công ty Minh Phúc ngang nhiên khai thác vàng trái phép trên sông, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân, làm mất đất đai canh tác của bà con với diện tích lớn. Các ngành chức năng cấp tỉnh có đến kiểm tra, nhưng khó hiểu là không hề xử phạt. Họ đến và sau khi gặp được chủ vàng thì lại lặng lẽ trở về (?!). Trên thực tế, lãnh đạo và ngành chức năng huyện Đakrông biết sự việc Công ty Minh Phúc khai thác vàng trái phép ở khu vực trên, nhưng lại gặp nhiều khó khăn trong xử lý, do các đối tượng “dựa hơi” một vị lãnh đạo cấp tỉnh...

Trước đó, vào năm 2012, Công ty Minh Phúc cũng đã từng núp bóng dưới dạng khai thác cát, sỏi tận thu để khai thác vàng trái phép trên sông Đakrông đoạn chảy qua thị trấn Krông Klang. Khu vực công ty này khai thác bắt đầu từ nhà máy hút, lọc nước sạch cho người dân thị trấn kéo dài tới sân vận động của huyện, với tổng chiều dài trên 500m biến nơi đây thành một đại công trường ngổn ngang đất, đá, cát. Tại đây, một giàn máy đào, lọc vàng cùng các máy móc hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Hậu quả của việc khai thác vàng trái phép đã làm cho đất đai hai bên bờ sông bị sụt lún, ăn sâu vào tận khu dân cư; hàng chục nhà dân bị sụt móng,...

Đề nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng huyện Đakrông và tỉnh Quảng Trị cần xử lý nghiêm minh đối với hành vi khai thác vàng trái phép của Công ty Minh Phúc

Thanh Bình
.
.
.