Vẫn phức tạp, dẹp bỏ khó xe dù, bến cóc ở Đà Nẵng

Thứ Sáu, 12/08/2011, 13:33
Nhiều năm gần đây, tại địa bàn khu vực Bến xe trung tâm và trên tuyến quốc lộ 1A dọc tuyến đường Tôn Đức Thắng, TP Đà Nẵng nổi lên là địa bàn nóng và rất phức tạp về TTATGT cũng nạn "xe dù, xe nhét"… Mặc dầu, các lực lượng liên ngành đã có nhiều nỗ lực và tập trung lực lượng quyết liệt ngăn chặn nhưng tình hình vẫn tái diễn và tiềm ẩn những vấn đề phức tạp…

Vụ việc gần đây nhất vào ngày 1/7, Phòng CSTT Công an Đà Nẵng đã phát hiện và lập biên bản xử lý cùng lúc 6 ôtô loại xe khách 16 chỗ chạy "dù", dừng đỗ xe đón khách không đúng nơi quy định tại trước cổng Bệnh viện C17 Đà Nẵng: Gồm các xe khách BKS 76K-7910; 76B-00027; 76M-2910; 76B-00003; 76M -1573; 76K-7925...

Đặc biệt, sau một thời gian tạm lắng, tình trạng xe khách, xe du lịch "nhồi, nhét" lại tái bùng phát, nhất là vào các đợt cao điểm như lễ hội, kỳ nghỉ hè và mùa du lịch…Thậm chí, các chủ phương tiện còn sử dụng cả loại xe khách mang BKS của nước Lào để hoạt động dừng đỗ, đưa đón khách du lịch trái phép và không đúng quy định. Cụ thể,  Phòng CSTT đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ 2 xe ôtô khách BKS nước Lào UB-7787; UN -7679 đã vận chuyển hành khách từ Bến xe Bắc - tỉnh Quảng Nam đến tỉnh Viên Chăn (Lào) vừa dừng, đỗ xe trái phép còn chèn ép giá cả và tranh giành đón khách của các xe ôtô khách hoạt động hợp pháp thuộc Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Hải Vân - ĐN, dẫn đến tình trạng mâu thuẫn, đánh nhau gây thương tích, làm mất ANTT tại khu vực Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng. 

Để đối phó với lực lượng tuần tra, hiện nay số cò mồi, xe ôm và các xe khách chạy dù này đã thường xuyên chuyển địa bàn hoạt động đến tại các địa điểm lưu động cùng trên tuyến đường Tôn Đức Thắng, khu vực Ngã ba Huế, đường Trường Chinh và cầu vượt Hòa Cầm gây khó khăn không ít cho việc ngăn chặn và chấn chỉnh tệ nạn này…

Để ngăn chặn triệt để nạn xe dù bến cóc, xe nhồi, xe nhét hiện nay trách nhiệm không chỉ riêng của lực lượng CSGT, CSTT Công an TP mà cần sự chung tay, hỗ trợ đắc lực của các ngành liên quan và cả ý thức của cả cộng đồng trong việc đấu tranh xóa bỏ sự "lộng hành" của các chủ, lái xe vi phạm coi thường pháp luật và TTATGT - Thượng tá Trần Minh Quang cho biết…

Hoài Thu
.
.
.