Văn phòng Chủ tịch nước nâng cao chất lượng hoạt động

Thứ Tư, 27/12/2006, 08:15

Tại Hội nghị tổng kết công tác của Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu “cải tiến, củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ, nâng tỷ lệ cán bộ làm nghiên cứu, tham mưu, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ”.

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. Dự hội nghị có: đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch nước.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Bích trình bày và những ý kiến phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả công tác năm 2006 của đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước, đặc biệt trong lĩnh vực tham mưu, đóng góp vào sự chỉ đạo và hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước mong cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước cần nỗ lực hơn nữa trong công việc, không được thỏa mãn với những gì đã đạt được, không lùi bước trước những khó khăn; cần cải tiến, củng cố tổ chức bộ máy và cán bộ, nâng tỷ lệ cán bộ làm nghiên cứu, tham mưu, chú trọng hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành và lề lối làm việc; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức.

Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Cảnh Dinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các đồng chí Nguyễn Văn Bích, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước và đồng chí Mai Ngọc Trinh, Trợ lý Chủ tịch nước

Đức Dũng
.
.
.