Vận dụng sức mạnh của công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy

Thứ Ba, 12/06/2012, 12:06
Trong hai ngày 11 và 12/6, tại TP Cần Thơ, Bộ Công an phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi thực hiện Nghị quyết liên tịch 03/2010/NQLT về “Phối hợp hành động, phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên” (NQLT 03) khu vực miền Nam.

Hội thi lần này được tổ chức với mục đích nâng cao kỹ năng công tác tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên và CBCS lực lượng CAND các cấp. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền NQLT 03 và các chương trình, mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm; phòng, chống ma túy, làm cho mọi người, nhất là thanh thiếu niên, nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, chung tay cùng cộng đồng giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Các đội đến từ 19 tỉnh, thành khu vực miền Nam sẽ tranh tài qua 3 phần thi: “Chúng tôi nói về mình”, “Kiến thức của chúng tôi” và “Hoạt động của chúng tôi”, bằng các hình thức, như: thi tiểu phẩm, thuyết trình, trả lời nhanh các tình huống do Ban tổ chức đặt ra…

Anh Dương Văn An - Bí thư TW Đoàn, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh: Hội thi là dịp để CBCS Công an, đoàn viên thanh niên chia sẻ kinh nghiệm, các bài học, mô hình hay trong tuyên truyền phòng, chống ma túy; đánh giá và nhìn nhận những hạn chế, khó khăn trong chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, xây dựng phương hướng hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới, để NQLT thực sự đi vào cuộc sống, hình thành ý thức tự giác và tự nguyện của mỗi đoàn viên thanh niên trong thực hiện phòng, chống ma tuý

Văn Đức
.
.
.