Thừa Thiên – Huế:

Vẫn còn 100 học sinh chưa đến lớp sau vụ phụ huynh phản đối chuyển trường

Thứ Bảy, 21/03/2015, 15:25
Sáng 21/3, ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, tỉnh vừa gửi văn bản báo cáo đến Văn phòng Chính Phủ sau vụ việc phụ huynh ở thôn Nam Phổ Hạ (xã Lộc An, huyện Phú Lộc) phản đối chuyển học sinh của trường Tiểu học Nam Phổ Hạ sang học chung với trường Tiểu học Tiến Lực (cùng địa bàn xã Lộc An) xảy ra vào sáng 16/3.

Ông Dung cho hay, sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh đã chỉ đạo lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh, Sở GD&ĐT về làm việc trực tiếp với lãnh đạo huyện Phú Lộc để nắm tình hình và có hướng giải quyết hợp lý vụ việc

Văn bản báo cáo vụ việc học sinh phản đối chuyển trường của UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế gửi Văn phòng Chính Phủ.

Trước đó, ngày 15/4/2014, UBND huyện Phú Lộc đã ra Quyết định số 1574/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn huyện đến năm 2020, theo đó sẽ sáp nhập trường tiểu học Nam Phổ Hạ vào trường Tiểu học Tiến Lực để đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh. Đồng thời nâng cấp trường Tiểu học Nam Phổ Hạ thành trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, tạo điều kiện chăm sóc, nuôi dạy các cháu mầm non được tốt hơn thông qua việc nâng cấp trường Tiểu học Nam Phổ Hạ thành trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 

Phụ huynh thôn Nam Phổ Hạ tập trung phản đối việc chuyển trường vào sáng 16/3.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc khẳng định, việc sáp nhập 2 trường trên là hợp lý, được hội đồng giáo viên nhà trường thống nhất cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chính quyền địa phương đã mắc phải thiếu sót, việc vận động, giải thích cho người dân chưa thấu đáo khiến phụ huynh bức xúc, phản đối việc chuyển trường.

Phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc cho biết, đến ngày 21/3, vẫn còn 100 học sinh thuộc trường Tiểu học Nam Phổ Hạ chưa đến trường Tiểu học Tiến Lực để học tập. Hiện các thầy cô giáo và địa phương đang tiếp tục vận động học sinh đến trường.

Anh Khoa
.
.
.