Vẫn chưa cho phép các loại xe lớn qua cầu Phú Mỹ

Thứ Sáu, 11/09/2009, 17:00
Sau lễ khánh thành cầu Phú Mỹ được tổ chức khá hoành tráng với màn bắn pháo hoa vào ngày lễ Quốc khánh 2/9, đúng 9h09' ngày 9/9, đơn vị đầu tư xây dựng, khai thác cầu Phú Mỹ đã làm lễ thông xe: Cho phép phương tiện từ hướng quận 7, TP HCM sang quận 2 và ngược lại được lưu thông qua cầu, nhưng trước mắt chỉ cho phép xe 2 bánh, xe ôtô loại nhỏ và xe tải từ 1 tấn trở xuống qua lại.

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong ngày đầu tiên cho phép phương tiện qua lại, lượng phương tiện 4 bánh nhỏ và xe cơ giới qua cầu khá thưa thớt. Giải thích về lý do phải cấm các loại xe lớn qua cầu, một cán bộ Thanh tra Sở GTVT cho biết: Do phần cầu dẫn vào cầu chính phía quận 7 vẫn chưa được làm xong; phần đường nối vào phía đầu cầu tại quận 2 mới làm xong một nửa và Tỉnh lộ 25B hiện chưa được mở rộng… vì vậy, nếu cho phép các loại xe tải, xe khách lớn qua cầu khi các công trình phụ trợ này chưa hoàn thành sẽ càng khiến Tỉnh lộ 25B và nút giao thông ngã  ba Cát Lái thêm quá tải, khi đó tình trạng ùn tắc giao thông phía quận 2 sẽ thêm trầm trọng.

Lại thêm một cây cầu thông xe để người dân... ngắm cảnh. Ảnh: Đ.T..

Cầu mới thông xe, ít phương tiện qua lại, nhiều người dân qua cầu Phú Mỹ đã tranh thủ dừng xe đứng ngắm sông Sài Gòn.

Và cũng giống như cầu Thủ Thiêm, cây cầu dây văng hiện đại nhất TP HCM nối vào quận 2 này cũng phải thực hiện khai thác một cách… cầm chừng sau khi hoàn thành bởi kiểu đầu tư hạ tầng thiếu đồng bộ

Đ.T.
.
.
.