Vạn Ninh (Khánh Hòa): 9 tháng, 181 ca sốt xuất huyết

Thứ Sáu, 19/10/2007, 10:08
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà  xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ lẻ, rải rác tại hầu hết các nơi trong huyện.

Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2007, trên địa bàn huyện đã có 181 người mắc bệnh sốt xuất huyết. Nguyên nhân là do người dân thường trữ nước ngọt trong các lu, thạp, không vệ sinh, kiểm tra thường xuyên dẫn đến muỗi phát triển.

Đội vệ sinh phòng dịch huyện Vạn Ninh đã tăng cường vận động người dân sử dụng các biện pháp diệt muỗi, diệt bọ gậy, lăng quăng, ngủ màn, đồng thời phun hoá chất phòng chống dịch bệnh ở các vùng trọng điểm, ngăn ngừa bùng phát dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất số người mắc bệnh

K.N.
.
.
.