Kinh hãi người đàn ông đi SH bị xe chèn vỡ ổ bụng

Thứ Hai, 08/05/2017, 19:46
Xe 7 chỗ bất ngờ tông mạnh vào xe SH do một người đàn ông điều khiển đẩy chiếc xe này tông tiếp vào 3 xe ô tô khác tạo ra vụ TNGT dây chuyền. Người điều khiển xe SH kẹt giữ 4 phương tiện, vỡ ổ bụng…

Vụ TNGT xảy ra vào khoảng 16h30’ ngày 8-5. Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên xe 7 chỗ BKS 51F – 946.04 do Cao Công Tuấn (41 tuổi, ngụ quận 12) điều khiển lưu thông trên đường Phan Xích Long (hướng từ đường Vạn Kiếp về đường Phan Đăng Lưu).

Khi đến giao lộ Phan Xích Long-Phan Đăng Lưu,  phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, xe 7 chỗ đã va chạm với xe SH do một người đàn ông điều khiển đang dừng đèn đỏ. Xe 7 chỗ đẩy xe SH và người đàn ông đi hơn 10m rồi tiếp tục tông vào một xe taxi 7 chỗ. 

Hiện trường vụ TNGT liên hoàn

Chiếc taxi này lao đến trước tông tiếp vào một xe taxi khác tạo ra một vụ TNGT dây chuyền. Người đàn ông điều khiển xe SH bị kẹt cứng trước đầu xe 7 chỗ hoảng hốt kêu cứu. Người dân phát hiện vụ việc đã yêu cầu xe 7 chỗ lùi lại để đưa nạn nhân ra ngoài chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Bước đầu xác định nạn nhân bị thương tích nặng vùng bụng.

Giao thông bị ùn ứ

Vụ TNGT khiến 4 phương tiện bị hư hỏng nặng và gây ùn ứ giao thông kéo dài trên đường Phan Xích Long, Phan Đăng Lưu.

Trưa 8-5 trên quốc lộ 60, thuộc địa bàn phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe mô tô. Hậu quả vụ tai nạn làm một người đàn ông tử vong khi được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Nạn nhân là ông Đào Văn Đinh (60 tuổi, ngụ phường 10, TP Mỹ Tho) điều khiển xe mô tô mang BKS 63P1-2237 đang lưu thông trên quốc lộ 60, hướng đi từ cầu Rạch Miễu ra đường Ấp Bắc. Khi đến đoạn khu vực phường 6, TP Mỹ Tho thì bất ngờ tông vào đuôi xe ô tô tải mang BKS 84C-030.36 đang dừng sát lề đường.

Hàn Phi - Thành Danh (ảnh)
.
.
.