Va chạm giao thông nhưng thiệt mạng vì xô xát

Thứ Ba, 20/11/2007, 08:39
Thấy có xô xát, ông Thịnh đứng ra can ngăn thì bị ông Khuê chửi đánh. Cháu ông Thịnh thấy vậy liền cầm chổi đánh vào đầu ông Khuê làm ông ngã ra đường…

16h ngày 14/11, ông Lê Đình Khuê (50 tuổi), trú tại thôn Cẩm Đội, xã Thụy Vân, TP Việt Trì (Phú Thọ) đi ăn cưới về.

Khi đến xóm Phú Thịnh, Thụy Vân, ông Khuê phanh xe đột ngột làm anh Tạ Đức Nghĩa (25 tuổi), ở Phú Thịnh, Thụy Vân đang điều khiển xe môtô đi sau bị giật mình va vào xe đi trước.

Giữa hai bên đã xảy ra xô xát, ông Tạ Đức Thịnh ở gần đó đứng ra can ngăn nên bị ông Khuê chửi và đấm làm ông Thịnh ngã xuống đường.

Thấy người họ hàng của mình bị đánh, anh Vũ Thế Bính (24 tuổi), là cháu ông Thịnh đang ngồi quán nước gần đó chạy ra can ngăn, đồng thời dùng cán chổi tre đánh vào đầu ông Khuê làm ông này ngã ra đường...

Mặc dù được quần chúng đưa đi cấp cứu nhưng đến 22h ngày 16/11, ông Khuê đã chết tại bệnh viện

M.A.
.
.
.