Uống rượu lái xe làm chết 3 người

Thứ Ba, 01/03/2005, 06:42
Ngày 25/2, khu vực Km 15+300, quốc lộ 21B (đoạn thuộc huyện Thanh Oai, Hà Tây)nhiều khách đi đường dừng lại để chứng kiến một tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của 3 thanh niên và làm một người khác bị thương nặng.

Vụ tai nạn này xảy ra lúc 23h30' ngày 24/2 khi ôtô mang biển kiểm soát BC-3865 do Bùi Văn Tuấn điều khiển chạy hướng Hà Đông - Vân Đình lấn phần đường rồi đâm thẳng vào xe môtô biển kiểm soát 35F3-1047 đang lưu thông ngược chiều.

Theo thông tin ban đầu của Công an huyện Thanh Oai thì xe môtô 35F3-1047 chở 4 thanh niên là Hồ Huy Hiệu, Nguyễn Mạnh Tấn, Lã Văn Thành và Nguyễn Văn Khuyến. Ngoài Lã Văn Thành quê ở xã Quảng Trạch (Quảng Xương, Thanh Hoá), 3 thanh niên còn lại đều quê ở xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Tây), vụ tai nạn trên đã làm ba thanh niên thiệt mạng tại chỗ là Hiệu, Thành và Tấn. Nạn nhân Khuyến may mắn hơn vì chỉ bị thương nặng. Lái xe Bùi Văn Tuấn chỉ bị thương nhẹ!

Theo kết quả điều tra, Bùi Văn Tuấn đã uống rượu khi điều khiển ôtô, Công an địa phương đã kịp thời sử dụng phương tiện nghiệp vụ nhằm đảm bảo việc xác định nồng độ cồn được chính xác, phục vụ cho công tác điều tra

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, trong tuần qua (từ 19 đến 25/2) toàn quốc đã xảy ra 503 vụ  TNGT đường bộ,  làm chết 309 người, bị thương 539 người; đường sắt xảy ra 6 vụ, chết 6 người, bị thương 1 người; đường thủy xảy ra 3 vụ, chết 2 người, bị thương 4 người.

Tuần qua, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý 52.725 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; trong số 36.314 trường hợp người điều khiển môtô, xe máy vi phạm có 6.267 trường hợp  không đội mũ bảo hiểm qua các đoạn đường quy định; phạt 5,7 tỷ đồng, tước 1.810 GPLX, tạm giữ 313 xe ôtô  và 9.705  môtô, xe máy.

Công Gôn
.
.
.