Vụ “Học sinh quê nghèo đua nhau bỏ học đi tìm… việc làm” ở Đắk Lắk:

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ

Thứ Ba, 12/08/2014, 07:36
Ngày 11/8, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh vừa có Công văn số 5215/UBND-VHXH gửi các cơ quan chức năng chỉ đạo về việc ngăn ngừa tình trạng trẻ em trên địa bàn tỉnh đua nhau bỏ học đi làm thuê, lao động trái pháp luật ở TP Hồ Chí Minh.

Theo Công văn, UBND tỉnh yêu cầu Sở LĐ-TB&XH, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành rà soát nắm chắc tình hình trẻ em nghỉ học, bỏ học đi lao động ở ngoài tỉnh và những em đã trở về gia đình.

Trên cơ sở đó phối hợp kiểm tra, xác minh những trẻ em tham gia lao động và tình hình sử dụng lao động trẻ em của các doanh nghiệp, cơ sở tư nhân, có biện pháp can thiệp, hỗ trợ cho các em trở về gia đình an toàn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện và động viên những học sinh đã bỏ học đi học trở lại; có kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng cho những học sinh yếu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật của những đối tượng dụ dỗ trẻ em bỏ học, môi giới đưa trẻ em đi lao động trái pháp luật.

Công an xã đến các gia đình tuyên truyền về việc không nên cho con em nghỉ học đi làm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, các phòng, ban liên quan, UBND cấp xã tăng cường thông tin, tuyên truyền những quy định của pháp luật về lao động trẻ em như Luật Lao động, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…; phổ biến tình hình trẻ em bị dụ dỗ đi lao động, cho giáo viên, phụ huynh, học sinh và nhân dân được biết để nâng cao cảnh giác; điều tra, theo dõi, nắm bắt thông tin những đối tượng môi giới đưa trẻ em đi lao động trái pháp luật để có biện pháp giáo dục, răn đe; có kế hoạch động viên, hỗ trợ kịp thời cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có trẻ em đi lao động ngoài tỉnh, đặc biệt là những em đã trở về để các em được ổn định, sớm tiếp tục đến trường…

Như Báo CAND đã có bài phản ảnh, từ đầu năm 2014 đến nay, tại các huyện Krông Bông, Lắk, Cư Kuin… xuất hiện tình trạng học sinh ở vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn đua nhau bỏ học đi lao động tại TP Hồ Chí Minh. Việc làm này không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của các em nhỏ mà còn dễ bị kéo theo nhiều hệ lụy như sống xa nhà, thiếu sự quản lý của gia đình các em có thể bị dụ dỗ, lôi kéo vào các tệ nạn mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em, lao động bất hợp pháp…

Văn Thành
.
.
.