Thu hồi thông báo chưa đúng về phòng, chống COVID-19 của một phường

Thứ Hai, 03/08/2020, 15:03
Trao đổi PV Báo CAND chiều 3-8, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận đã chỉ đạo UBND phường Vĩnh Nguyên thu hồi thông báo ngày 1-8 và có thông báo cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường Vĩnh Nguyên biết về việc không đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết.


Trước đó vào ngày 1-8, ông Trần Quang Thịnh - Phó Chủ tịch UBND phường  Vĩnh Nguyên ban hành thông báo “Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết từ 0 giờ ngày 2-8-2020, bao gồm: Khu vui chơi, giải trí, dịch vụ massage, vũ trường, quán bar, karaoke và các cơ sở làm đẹp” cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo chỉ đạo tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết của UBND phường Vĩnh Nguyên đã được UBND TP Nha Trang chỉ đạo thu hồi

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên, thông báo nêu trên là động thái thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 

Trong khi đó, lãnh đạo UBND TP Nha Trang khẳng định UBND TP Nha Trang chưa ban hành văn bản nào chỉ đạo tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết; theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vì đến thời điểm này Khánh Hòa nằm trong nhóm nguy cơ thấp, nên tỉnh Khánh Hòa nói chung và TP Nha Trang nói riêng đang tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế, nên thời điểm này chưa tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ như thông báo của Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên đã ban hành.


Hữu Toàn
.
.
.