Tỷ lệ phụ nữ phạm tội về ma túy tăng 38,1%

Thứ Ba, 27/10/2015, 17:52
Đây là số liệu được đưa ra tại Hội nghị nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án về ma túy do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức ngày 27/10.

Thời gian qua, tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp, đáng báo động là số vụ tội phạm về ma túy do các đối tượng là người dân tộc thiểu số, phụ nữ, người chưa thành niên trong thời gian từ năm 2012 đến 2014 tăng và rất phức tạp. So với thời gian trước, tổng số người dân tộc thiểu số phạm tội về ma túy tăng 22.6%; số phụ nữ phạm tội về ma túy tăng 38,1%; số đối tượng chưa thành niên phạm tội tăng 43,2%.

Nguyên nhân là do các đối tượng hám lời, không nghĩ đến hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trần Hằng
.
.
.