Tỷ lệ mù lòa ở người cao tuổi của Việt Nam đã giảm 3,1%

Thứ Sáu, 25/10/2019, 18:28
Theo Phó giáo sư Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, kết quả điều tra mới nhất tại 14 tỉnh, thành cho thấy tỷ lệ mù lòa ở người 50 tuổi trở lên của Việt Nam số người mù ước tính ở Việt Nam giảm từ 443.700 người năm 2000 xuống 370.640 người năm 2007 và giảm xuống 269.380 người vào năm 2018.


Như vậy, tỷ lệ mù lòa ở người 50 tuổi trở lên của Việt Nam là 1,8%, giảm  3,1% so với năm 2008.

Được biết, trong 10 năm qua, tỷ lệ mù lòa tại Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Sẹo giác mạc do mắt hột có xu hướng giảm trong khi đục thủy tinh thể, tật khúc xạ, bệnh võng mạc do đái tháo đường có xu hướng tăng.

Đây là những thách thức lớn để ngành y tế quan tâm và có kế hoạch can thiệp trong thời gian tới, nhằm đạt mục tiêu Thị giác 2020.

Hải Châu
.
.
.