Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic khu vực và quốc tế

Thứ Sáu, 26/10/2012, 09:13
Ngày 25/10, Bộ GD&ĐT đã tổ chức Lễ Tuyên dương các học sinh (HS) đoạt giải Olympic khu vực và quốc tế năm 2012. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD &ĐT Phạm Vũ Luận đã đến dự.

Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT, năm nay số lượng và chất lượng giải của đội tuyển quốc gia các môn khoa học thực nghiệm được nâng lên rõ rệt. Thành tích của các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2012 có sự tiến bộ vượt bậc so với các năm trước. Đây là lần đầu tiên cả 31 HS thuộc 6 đội tuyển quốc gia dự thi đều đoạt HC. Đồng thời, chất lượng giải có sự tăng tiến với 5 HC Vàng và 15 HC Bạc. Đặc biệt, đội tuyển Olympic quốc tế môn Toán học, sau nhiều năm gián đoạn đã trở lại tốp 10 nước mạnh nhất thế giới. Năm 2012 lần đầu tiên một nhóm 3 HS đoạt giải nhất hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF).

Phát biểu tại buổi Lễ Tuyên dương, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực của ngành, đặc biệt là đã có những sự điều chỉnh phù hợp trong kỳ thi HSG, đồng thời chú trọng khắc phục điểm yếu của đoàn Việt Nam là kỹ năng thực hành…

Phó Thủ tướng mong muốn: “Năm nay còn hai bộ môn thi chúng ta chưa đạt Huy chương Vàng là Tin học và Sinh học. Rất mong một ngày không xa chúng ta sẽ có Huy chương Vàng ở hai môn thi này. Kết quả lần này một lần nữa khẳng định Bộ GD&ĐT sớm có đề án bồi dưỡng và đào tạo nhân tài. Mà nguồn chính là các em học ở các trường chuyên và các nơi khác. Các em đã giành được các giải này thì chúng ta cần phải có một kế hoạch và lộ trình để các em được tiếp tục phát huy. Đây cũng là một trong những yêu cầu nằm trong đề án “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo nước nhà”.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho 5 HS đoạt HC Vàng Olympic khu vực và quốc tế cùng 3 HS đoạt giải nhất Hội thi Intel ISEF.

Bộ GD&ĐT cũng trao bằng khen cho các HS đoạt giải, các trường, các địa phương có nhiều HS đoạt giải, các thầy cô giáo, cán bộ có đóng góp vào thành tích chung

Thu Phương
.
.
.