Tuyến ĐBSCL về TP HCM: Xe dù lộng hành

Thứ Sáu, 23/02/2007, 13:47

Sáng 22/2, tức mồng 6 Tết Đinh Hợi, lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long về TP HCM và các tỉnh miền Đông đông nhất, kể từ sau Tết Nguyên đán. Các đơn vị vận chuyển hành khách đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện phục vụ nhưng nạn cò vé, xe dù, “chặt chém” vẫn phổ biến.

Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ Nguyễn Văn Mạnh cho biết: Công ty đã huy động từ 1.000-1.100 lượt xe khách/ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Từ ngày mồng 2 đến mồng 9 Tết, giá vé trên các tuyến chính từ Cần Thơ đi TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Trà Vinh… tăng lên 40%.

Ông Phan Quang Dự - Giám đốc Cụm phà Hậu Giang cho biết: Tối 21/2, tức mồng 5 Tết, cụm phà Hậu Giang huy động toàn bộ phương tiện gồm 12 chiếc phà loại 100 và 200 tấn để phục vụ hành khách. Bốn bến phà ở 2 bờ Cần Thơ và Vĩnh Long hoạt động suốt 24/24 giờ.

Tại mỗi bến đều mở thêm điểm bán vé và cửa lên xuống mới hạn chế được tình trạng xô đẩy, chen lấn qua phà. Thời gian vượt sông được rút ngắn xuống còn 12-13 phút đối với phà 100 tấn và 16-17 phút đối với phà 200 tấn.

Theo quan sát của chúng tôi, từ sáng sớm 22/2, hàng loạt các tuyến xe buýt từ Thốt Nốt, Ô Môn, Kinh Cùng về trung tâm TP Cần Thơ đều đông nghẹt khách. Thậm chí có xe chở đến 80-100 người.

Còn tại khu vực bán vé tại bến xe khách Cần Thơ, hàng ngàn người dân đang chen chúc tranh thủ mua vé. Các lực lượng bảo vệ phải hết sức vất vả mới đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, tại các cổng vào bến xe, tình hình rất lộn xộn, cảnh các cò vé tranh giành, chèo kéo khách vẫn diễn ra phức tạp.

Trên đường Trần Phú - đường độc đạo từ trung tâm TP Cần Thơ ra phà Cần Thơ, hàng chục xe dù và cò tranh thủ bắt khách với giá cắt cổ. Để nhanh chóng lên được TP Hồ Chí Minh kịp ngày giờ làm việc, nhiều người không vào bến xe mua vé mà chấp nhận đi xe dù với giá cao. Giá xe dù từ Cần Thơ đi TP Hồ Chí Minh lên tới 100.000 đồng, thậm chí 150.000 đồng/người.

Chiều 22/2, ông Trần Mạnh Hồng - Phó Giám đốc Cảng hàng không Phú Quốc cho biết: Dù chưa xảy ra ứ đọng khách nhưng nhu cầu đi lại của hành khách tuyến Phú Quốc - TP Hồ Chí Minh trong những ngày này khá cao.

Vé máy bay tuyến Phú Quốc - TP Hồ Chí Minh đã bán hết đến ngày 11 Tết. Hiện tại, mỗi ngày tuyến Phú Quốc - TP Hồ Chí Minh có từ 5-6 chuyến bay

Thái Bình
.
.
.