Tuần qua, tai nạn giao thông giảm cả ba mặt

Thứ Sáu, 17/02/2012, 18:11
So với thời điểm cuối tháng 1 và đầu tháng 2, tai nạn giao thông đã giảm cả về số vụ và số người chết. Bình quân tuần qua, mỗi ngày chỉ xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt, làm 18 người chết và 12 người bị thương.

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cho biết từ 9/2 - 15/2, cả nước đã xảy ra 149 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 125 người chết, 85 người bị thương. Đồng thời, xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra, làm chết 4 người, bị thương 3 người. Trong tuần cũng đã xảy 5 vụ ùn tắc giao thông kéo dài tại Hòa Bình, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh và một vụ chống người thi hành công vụ tại Hà Tĩnh.

Tuần qua, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý trên 90.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 170 xe ô tô, trên 10.200 xe mô tô. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tăng cường lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ phốí hợp cùng cảnh sát giao thông các địa phương trên tuyến QL1 (Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Thuận) tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản trên 2.700 trường hợp (1.100 xe khách, 899 xe tải, 294 xe con, 432 mô tô); tạm giữ 108 phương tiện; tước 108 giấy phép lái xe.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện 5 giấy phép lái xe giả, bắt 7 tên tội phạm (2 đối tượng tàng trữ ma túy, 5 tên trộm cắp) thu 0,17g heroin; 5 xe mô tô; phát hiện 12 vụ vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, thu 3.500 gói thuốc lá, giao cơ quan chức năng xử lý

Thanh Tùng
.
.
.