Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá được tổ chức từ ngày 25 đến 31/5

Thứ Ba, 26/04/2011, 15:06
Bộ Y tế cho biết, hưởng ứng Ngày Thế giới Không thuốc lá, Chương trình Phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá quốc gia tổ chức Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến 31/5 với mục đích thông tin về tác hại của thuốc lá, yêu cầu thực hiện hoàn toàn không có khói thuốc lá ở các nơi công cộng; kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách cho việc thành lập quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh trên các mặt chính của bao thuốc…

Để thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá, Chương trình PCTH thuốc lá Quốc gia đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương ban hành và thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và đưa tiêu chuẩn không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, nhân viên cơ quan; các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng, phát sóng các phóng sự, đưa tin bài về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, môi trường, về sự cần thiết thực hiện môi trường 100% không có khói thuốc lá tại các nơi làm việc trong nhà, nơi công cộng trong nhà, trên các phương tiện giao thông công cộng.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hóa - Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào, vận động nhân dân tổ chức đám cưới, đám tang và lễ hội không thuốc lá...

Năm 2011, chủ đề "Thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá" được Tổ chức Y tế thế giới lựa chọn nhằm mục đích vận động các quốc gia thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả mà các quốc gia đã cam kết khi tham gia Công ước... Việt Nam là một trong nhóm 15 nước có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao nhất trên thế giới... Tổ chức Y tế thế giới đã lấy ngày 31/5 hằng năm là Ngày Thế giới Không thuốc lá

Thu Phương
.
.
.