Tự ý chèo đò, hai nữ sinh chết đuối

Thứ Năm, 23/04/2009, 15:15
Do người chèo đò không có mặt nên nhóm học sinh tự ý chèo đò. Đò bị mắc cạn, hai nữ sinh đã lội xuống nước đẩy đò ra nhưng không may bị trượt chân vào chỗ nước sâu…

Thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết: Ngày 21/4, 2 em học sinh là Trần Thị Lê Na và Đỗ Thị Vân Hương đều là học sinh lớp 6B Trường THCS Sơn Tây (Hương Sơn) bị chết đuối tại bến đò Rộc Trường.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h, sau khi đến trường nhưng lớp được nghỉ học, một nhóm học sinh rủ nhau đi đến nhà bạn ở xóm Trung Lưu cùng xã chơi. Tuy nhiên muốn đi đến xóm Trung Lưu phải đi qua sông. Khi cả nhóm đến bến đò Rộc Trường thì người chèo đò không có mặt. Chờ một lúc không thấy người lái đò nên các em tự ý chèo đò.

Do đò bị mắc cạn, hai em học sinh đã lội xuống nước đẩy đò ra nhưng không may bị trượt chân vào chỗ nước sâu. Khi các bạn trên đò gọi được người đến cứu thì hai em học sinh này đã bị chìm sâu vào dòng nước.

Phải hơn một giờ sau đó, thi thể Na, Hương mới được vớt lên

Hồng Phú
.
.
.