Tử vong tại phòng khám tư sau khi cắt trĩ

Thứ Hai, 30/12/2013, 22:00
Ngày 30/12, Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã nhận được báo cáo về ca tử vong của bệnh nhân sau khi cắt trĩ tại phòng khám Năm Châu, số 709 đường Giải Phóng, Hà Nội.

Theo đó, chiều 28/12, bệnh nhân nam giới 69 tuổi (ở Hải Dương) này đến phòng khám Năm Châu và được chỉ định cắt trĩ. Nhưng sau khi phẫu thuật xong, bệnh nhân liền bị hôn mê, chân tay tím tái, tim đập yếu, hơi thở yếu và tử vong. Các bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai xác định nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện cấp cứu.

Phòng khám Năm Châu thuộc Công ty TNHH Ngọc Huệ Đường do bác sĩ Bùi Quang Vinh phụ trách. Trước đó, ngày 5/12, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ hoạt động đối với bác sĩ Vương Ký Toàn (quốc tịch Trung Quốc) hành nghề "chui" tại phòng khám này, đồng thời xử phạt hành chính 30,5 triệu đồng đối với Phòng khám Năm Châu vì có bác sĩ Trung Quốc hành nghề chui.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết Sở sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, phòng y tế quận Hoàng Mai để giải quyết vụ việc

Dạ Miên
.
.
.