Tử vong do xe lửa kéo còi nhưng không nghe thấy

Thứ Tư, 09/11/2016, 22:34
Người điều khiển xe lửa phát hiện anh Nghĩa định băng qua đường ray nên đã kéo còi cảnh báo, tuy nhiên anh Nghĩa vẫn liều băng qua và bị xe lửa húc văng vào lề tử vong...

Khoảng 17h ngày 9-11, tại Km 1715+200, khu gian Bình Triệu – Sóng Thần (đoạn gần cầu Gò Dưa, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), anh  Phạm Văn Nghĩa (27 tuổi) cầm theo cần câu cá băng qua đường ray xe lửa.

Cùng lúc này đoàn tàu mang số hiệu SPT4 chạy từ Phan Thiết (Bình Thuận) vào ga Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) phát hiện sự cố và kéo còi nhưng anh Nghĩa không nghe thấy. 

Đoàn tàu tông anh Nghĩa văng vào bên trong lề đường. Dù được người dân chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng do va đập quá mạnh, anh Nghĩa không qua khỏi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Sau khi sự cố xảy ra, đoàn tàu dừng lại, đại diện ngành đường sắt đã đến làm việc với Công an phường Linh Trung sau đó đoàn tàu tiếp tục lăn bánh vào ga. 

Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho hay, mặc dù khu vực này có rào chắn nhưng anh Nghĩa vẫn leo qua hàng rào bảo vệ băng ngang đường ray và bị gặp nạn.

Minh Anh
.
.
.