Tử vong do điện giật khi đang bốc xếp mía trên xe tải

Thứ Ba, 01/04/2014, 08:34
Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, chiều 31/3, Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên xác định nguyên nhân anh Rơ Chăm Y Bi, 17 tuổi, trú ở buôn Thống Nhất, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tử vong là do tai nạn điện.

Vụ việc xảy ra vào hồi 13h30’ ngày 30/3, trong lúc anh Y Bi đang cùng một số người bốc xếp những bó mía nguyên liệu lên chiếc xe tải đậu ở thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, bất ngờ anh Y Bi rơi xuống đất tử vong tại chỗ.

Theo cơ quan điều tra, do sơ suất khi đang xếp mía ở độ cao trên xe tải, anh Y Bi đã để mía chạm vào đường dây tải điện cao thế ở trên đầu nên bị điện giật dẫn đến tử vong

Phan Văn Lương
.
.
.