Tử tù chết do bệnh hiểm nghèo

Thứ Tư, 18/06/2014, 21:55
Do bị bệnh hen suyễn, lao phổi giai đoạn cuối, lên cơn sốt, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng tử tù Trần Phan Duy đã chết.

Phạm nhân Trần Phan Duy, 29 tuổi, quê quán: phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, can tội giết người, cố ý gây thương tích, mua bán trái phép chất ma túy, đang trong thời gian giam giữ tại trại tạm giam Kim Chi, tỉnh Hải Dương để chờ thi hành bản án tử hình.

7h30 phút ngày 18/6/2014, do bị bệnh hen suyễn, lao phổi giai đoạn cuối, lên cơn sốt, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng phạm nhân Trần Phan Duy đã chết.

Cơ quan Công an đã phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm điều tra, lập hồ sơ bàn giao tử thi cho gia đình mai táng theo quy định của pháp luật

Đoàn Quang
.
.
.