Từ ngày 1/4, xe đạp sẽ là phương tiện đi làm tại Hội An

Thứ Sáu, 21/02/2014, 14:33

Theo ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam) thì: ngày 1/4 sắp tới, toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức toàn thành phố đi làm bằng xe đạp sẽ là một việc làm thiết thực, vừa tiết kiệm nhiên liệu, chi phí cho ngân sách nhà nước vừa rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường phố cổ.

Ông Nguyễn Sự cho biết thêm, riêng đối với cán bộ Thành ủy Hội An, bắt đầu từ ngày 15/3 tới đây sẽ đi làm bằng xe đạp. Còn đối với cán bộ, công chức khối Nhà nước, phương tiện đi làm bằng xe đạp bắt đầu từ ngày 1/4.

Còn đối với cán bộ xã, phường đi làm bằng xe đạp bắt đầu từ ngày hôm nay (20/3). Quy định đối với cán bộ, công nhân viên chức đi làm bằng xe đạp, ngoài ra còn áp dụng cho tất cả giáo viên đang giảng dạy trên địa bàn TP Hội An. “Không những cán bộ, công nhân viên chức của TP Hội An đi làm bằng xe đạp mà tất cả giáo viên đang giảng dạy trên địa bàn Hội An cũng đi dạy bằng xe đạp, trong đó áp dụng đi làm bằng xe đạp cho giáo viên đi dạy với quảng đường dài dưới 3km.

Việc vận động du khách, người dân và tất cả các công chức sử dụng xe đạp làm phương tiện đi lại sẽ góp phần giúp TP. Hội An trở thành một TP kiểu mẫu về bảo vệ môi trường và tiết kiệm nhiên liệu, ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, UBND TP Hội An còn có chủ trương khuyến khích, vận động nhân dân đi lại trong thành phố bằng phương tiện xe đạp. Được biết, tại TP Hội An hiện có hơn 1.600 công chức nhà nước đang công tác tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 13 xã, phường.

Trước đó, Hội An là thành phố đầu tiên tại Việt Nam tổ chức sự kiện “Ngày không khói xe - Car Free Day” vào ngày 9/9/2012

Hoài Thu
.
.
.