Tử nạn giao thông sau khi gây án cướp giật

Thứ Sáu, 24/07/2009, 10:29
Mỹ điều khiển xe máy giật lấy túi xách tay trên vai chị Hòa. Do không làm chủ tốc độ trên đường tẩu thoát nên Mỹ đã tự gây tai nạn và tử vong

Ngày 23/7, Trung tá Nguyễn Quốc Dũng - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Nha Trang cho biết: đã xác định được tung tích người thanh niên tử vong do TNGT xảy ra vào hồi 22h5' ngày 21/7 ở phía Nam cầu Bóng, đường 2/4, phường Vĩnh Phước là Trần Ngọc Mỹ (16 tuổi), trú ở tổ 2, khóm Tháp Bà, phường Vĩnh Phước.

Theo một số người dân cho biết, trước đó vài phút, Mỹ điều khiển xe máy BKS 79K5-3364 từ đường Trần Quý Cáp vòng sang đường 2-4 rồi ép sát xe máy 70K-4085 chạy cùng chiều ở phía trước và giật lấy túi xách tay trên vai chị Châu Thị Ngọc Hòa (26 tuổi), đăng ký nhân khẩu ở xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tạm trú tại 103 Hà Thanh, phường Vạn Thạnh.

Do không làm chủ tốc độ trên đường tẩu thoát nên Mỹ đã tự gây tai nạn và tử vong sau khi được xe cấp cứu 115 đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Phan Lương
.
.
.