Từ 1/8/2008, Malaysia cắt giảm lao động nước ngoài

Thứ Tư, 30/07/2008, 08:22
Tin từ Bộ LĐTB&XH ngày 29/7, cho biết: Từ ngày 1/8/2008, Chính phủ Malaysia sẽ cắt giảm số lao động nước ngoài làm việc tại các trạm bán xăng, dầu trên toàn quốc, nhằm tiến tới giảm sự phụ thuộc vào nguồn lao động nước ngoài và chấm dứt sử dụng lao động ngoài nước.

Cụ thể, các trạm bán xăng có dưới bốn cột bơm xăng chỉ được phép thuê một lao động nước ngoài. Việc cắt giảm dần sẽ được thực hiện cho tới khi rút bỏ hoàn toàn số người lao động nước ngoài vào cuối năm nay.

Bộ LĐTB&XH dẫn lời ông Abdul Samad, Bộ trưởng Thương mại và Các vấn đề người tiêu dùng Malaysia, cho biết: Chính phủ Malaysia muốn kêu gọi dân chúng thể hiện "văn hóa tự phục vụ" tại các trạm bơm xăng nhằm hỗ trợ Chính phủ thực hiện kế hoạch liên quan tới vấn đề lực lượng lao động. Đối với những người nước ngoài hiện chưa hết hạn lao động, vẫn tiếp tục làm cho đến năm 2009

L.Q.
.
.
.