Từ 1/10, tách tiền ăn khỏi giá vé tàu Thống Nhất

Thứ Tư, 26/09/2007, 09:48

Từ 1/10, tất cả các đôi tàu mang ký hiệu SE đều được phục vụ ăn uống trên tàu nhưng không tính tiền ăn trong giá vé, hành khách tự trả trực tiếp trên tàu.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa ban hành mới biểu đồ chạy tàu khách và tàu hàng trên tuyến Thống Nhất. Theo đó, kể từ ngày 1/10, trên tuyến đường sắt Thống Nhất sẽ có 3 đôi tàu tốc hành mang ký hiệu từ SE1 đến SE6, 2 đôi tàu nhanh mang số hiệu từ TN 1 đến TN 4. Đôi tàu khách có đẳng cấp cao nhất là SE3-4 với hành trình 29h30. Tất cả các đôi tàu mang ký hiệu SE đều được phục vụ ăn uống trên tàu nhưng không tính tiền ăn trong giá vé, hành khách tự trả trực tiếp trên tàu.

Với tàu hàng, hằng ngày sẽ có một đôi tàu suốt mang ký hiệu SY1-2 từ Yên Viên đến Sóng Thần và ngược lại, một đôi tàu suốt từ Giáp Bát đến Sóng Thần và ngược lại mang ký hiệu SBN1-2. Ngoài ra còn có 2 đôi tàu nhanh ký hiệu HBN1-2, 3-4 giữa Giáp Bát - Sóng Thần và ngược lại, một đôi tàu hàng mang ký hiệu GS 1-2, một đôi tàu hàng HSĐ 1-2 Đà Nẵng - Sóng Thần.

Kể từ 0h ngày 1/10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng sẽ áp dụng giá vé hành khách, giá cước hành lý tàu khách Thống Nhất mới. Theo đó, mức giá cụ thể là tàu khách SE3/4 từ 640.000 đồng đến 965.000 đồng; tàu khách SE1/2 từ 630.000-955.000 đồng, tàu khách SE5/6 từ 618.000-942.000 đồng. Trong đó, giá vé tàu SE1/2, SE3/4, SE5/6 không bao gồm tiền ăn phục vụ hành khách trên tàu.

Ngoài ra, Tổng Công ty Đường sắt cũng áp dụng giảm 5% giá vé khoang điều hòa đối với các tàu khách TN7-8, TN 5-6, TN 3-4

P.H.
.
.
.