Để lại xe máy, người đàn ông nghi nhảy cầu Rạch Miễu tự tử

Thứ Tư, 20/11/2019, 09:27
Tại hiện trường, chiếc xe máy BKS 63B3-442.64 dựng sát lan can thành cầu Rạch Miễu, bên trong cốp xe có giấy phép lái xe cùng giấy CMND đều mang tên Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1984, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).


Ngày 20-11 công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, hiện đơn vị này vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên tiếp tục tìm kiếm người đàn ông “nghi” nhảy cầu Rạch Miễu tự tử.

Vụ việc xảy ra trên cầu Rạnh Miễu, đoạn qua xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho vào đêm 19-11 và được người dân trình báo.

Chiếc xe máy dựng trên cầu Rạch Miễu.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường vụ việc kể lại, khoảng 23h30 ngày 19-11, nhiều người đi đường khi đang lưu thông qua lại trên cầu Rạch Miễu, hướng đi từ tỉnh Tiền Giang về tỉnh Bến Tre bất ngờ phát hiện xe máy mang BKS 63B3-442.64 đang dựng sát lan can thành cầu, đoạn qua ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho nhưng không có người trong coi nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, chiếc xe máy dựng sát lan can thành cầu, bên cạnh có một chai thuốc diệt cỏ, một áo gió, một điện thoại di động cùng nón kết và mũ bảo hiểm.

Đồ vật để lại trên cầu Rạch Miễu.

Qua kiểm tra nhanh bên trong cốp xe có giấy phép lái xe cùng giấy chứng minh nhân dân đều mang tên Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1984, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và 1 giấy chứng nhận đăng ký xe.

Theo người nhà nạn nhân kể lại thì khoảng 2 đến 3 ngày trước, anh Tuấn có buồn và lo lắng chuyện ở bên ngoài xã hội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh xử lý theo qui định đồng thời truy tìm người “nghi” nhảy cầu Rạch Miễu tự tử.

Đức Thịnh
.
.
.