Trụy tim mạch, một sinh viên đột tử trong phòng trọ

Thứ Ba, 08/01/2013, 08:54
Tối 3/1, khi hai người bạn cùng trường đến phòng trọ của nam sinh 21 tuổi để rủ đi uống nước, thì phát hiện bạn đã tử vong, thân thể tím tái.

Ngày 7/1, Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi Nguyễn Bá Hoàng (21 tuổi), trú ở thôn Quảng Mỹ, xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa - sinh viên lớp C10-CĐ2 Trường Đại học Xây dựng miền Trung cho thấy người thanh niên này đột tử do trụy tim mạch.

Trước đó vào tối 3/1, khi hai người bạn cùng trường với Hoàng là Võ Hữu Hường và Phan Tấn Tài đến phòng trọ của Hoàng để rủ đi uống nước, thì phát hiện Hoàng đã tử vong, thân thể tím tái

Hữu Toàn
.
.
.