Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Chủ Nhật, 26/07/2009, 17:03
Sáng 25/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ biên giới Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 153 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia qua 2 thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Số hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện được hồi hương về nước an táng lần này nằm trong khuôn khổ đợt tìm kiếm lần thứ 12 do đội chuyên trách tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang) thực hiện trên đất bạn trong 3 tháng gần đây, chủ yếu là tại địa bàn tỉnh Campôt và TP Kep.

Nhân dịp này, nước bạn cũng đã cử đoàn gồm đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3 (Quân đội Hoàng gia Campuchia), Ủy ban Hành chánh, lực lượng Quân sự, Quân cảnh, Công an TP Kep và tỉnh Campôt sang dự lễ truy điệu, đặt vòng hoa kính viếng các hương hồn liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Nghĩa trang liệt sỹ biên giới Hà Tiên.

Cùng ngày, tại cửa khẩu quốc gia Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đã tổ chức đón nhận 50 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia về an táng.

Dự lễ có ông Trương Văn Tiếp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Dương Quốc Xuân, đại diện các sở, ngành, đoàn thể, các huyện biên giới và nhân dân xã Bình Hiệp (huyện Mộc Hóa). Phía Campuchia có ông Gom-Bun-Na-Bưng, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xvay-rieng; ông Chen-Xam-Bo, Thiếu tướng, Tư lệnh Quân khu 2, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Các hài cốt được đưa về làm lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng. Đến nay, tỉnh Long An đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc được hơn 1.700 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Campuchia đưa về nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng an táng

TTX
.
.
.