Hai nhân viên trạm BOT bị đánh đập dã man

Thứ Năm, 10/05/2018, 14:43
Chỉ vì mâu thuẫn vặt trong việc thu phí tiền, đối tượng đã đánh hai nhân viên trạm gây thương tích...

Chiều 10-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng lạ mặt cầm gậy xông vào Trạm thu phí BOT số 1 trên quốc lộ 13 đoạn qua phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An đánh anh Lê Văn T. (46 tuổi) và Nguyễn Toàn V. (38 tuổi, cùng ngụ Bình Dương, nhân viên thu phí) gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 15h30’ ngày 4-5, một đôi nam nữ điều khiển ô tô 4 chỗ biển số Hải Phòng lưu thông trên quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương về TP Hồ Chí Minh. Đến Trạm thu phí BOT số 1, anh .T trao đổi với đôi nam nữ về việc thu phí nhưng xảy ra cự cãi. Sau đó, đôi nam nữ này vẫn chấp nhận mua vé và rời khỏi trạm về hướng TP Hồ Chí Minh.
Hiện trường vụ việc (ảnh H.C)

Đến 17h30’ cùng ngày, anh T. và V. đang làm việc thì bất ngờ bị hai người đàn ông điều khiển xe máy không biển số (trong đó có một người ngồi ô tô cự cãi với ông T. trước đó) đến trạm thu phí. Đối tượng cầm gậy gỗ chạy xông vào buồng bán vé, đánh liên tiếp vào người ông T. và ông V. 

Đánh xong, 2 đối tượng nhanh chóng lên máy, tăng ga rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, 2 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ông T. bị gãy tay, còn ông V. bị thương ở tay và vai.

H.Chi-C.B
.
.
.