Ngày 4/9, học sinh cả nước bước vào năm học mới:

Trường THPT Cao Phong xứng danh được mang bút hiệu GS Vũ Khiêu

Thứ Tư, 03/09/2014, 10:05
Khi những làn gió thu nhè nhẹ lan tỏa khắp nơi, cũng là lúc hàng triệu học sinh cả nước bắt đầu bước vào năm học mới. Trên mỗi sân trường, tiếng nói cười lại tưng bừng, rộn rã. Hòa chung không khí ấy, thầy trò Trường THPT Cao Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũng phấn khởi chuẩn bị cơ sở vật chất và tinh thần cho năm học mới.

Đã 3 năm ngôi trường THPT Xuân Trường được đổi tên thành Trường THPT Cao Phong - bút hiệu Giáo sư, AHLĐ Vũ Khiêu, sự đổi thay được thấy rõ trên bảng thành tích của các học trò. Trường đã nâng được tỷ lệ học sinh khá giỏi từ 7,9% lên 34,7% (tăng 26,8%); giảm tỷ lệ học sinh yếu kém từ 39% xuống 17% (giảm 22%), lần đầu tiên có học sinh giỏi toàn diện, 85% cán bộ giáo viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 20% cán bộ giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, 100% các tổ đạt danh hiệu Tổ Lao động tiên tiến. Năm học vừa qua, số học sinh đỗ tốt nghiệp phổ thông đạt tỷ lệ 100%, kết quả thi đại học xếp thứ 3/11 trường THPT ngoài công lập của tỉnh Nam Định…

Giáo sư Vũ Khiêu cùng thầy trò trường THPT Cao Phong trong lễ khai giảng năm học 2012-2013. Ảnh: Duy Hiển.

Để có được những thành tích đó là sự phấn đấu rèn luyện không ngừng của các học trò, của Ban Giám hiệu cùng tập thể cán bộ giáo viên và sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình học sinh. Với 3 khâu đột phá là “chất lượng đội ngũ, kỷ cương nền nếp dạy và học, chăm lo cơ sở vật chất”, nhà trường đã có những việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng giáo dục như: từng bước đổi mới phương pháp dạy và học, chú trọng đặc biệt với học sinh yếu kém, không thu học phí đối với học sinh gia đình thương binh liệt sỹ, hỗ trợ kinh phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có kết quả vươn lên trong học tập…

Trong năm học mới, trường tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh, tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm, dự án, bài thuyết trình, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo và khả năng tự lực của học sinh… Để giúp học sinh trang bị kiến thức phù hợp với tình hình mới, trường đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động giao lưu…

Hiệu trưởng Trường THPT Cao Phong Mai Văn Hấn cho biết: “Tuy còn gặp nhiều khó khăn về công tác quản lý, đội ngũ, cơ sở vật chất và chất lượng đầu vào, nhưng trường có thuận lợi là ngôi trường hoạt động với mô hình mới, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định và các ban ngành, chính quyền địa phương, trường sẽ khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015. Tập thể giáo viên và học sinh của trường sẽ cố gắng phấn đấu xứng đáng với huyện Anh hùng, với tên trường, bút hiệu Giáo sư, AHLĐ Vũ Khiêu người con ưu tú của quê hương Xuân Trường, người có đóng góp lớn cho quê hương, đất nước, một tấm gương sáng về học tập, lao động và sáng tạo”

PV
.
.
.