Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm việc tại Vĩnh Long

Thứ Sáu, 02/08/2013, 14:04
Ngày 1/8, Đoàn công tác của Trung ương do ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã đến làm việc tại tỉnh Vĩnh Long về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm năm 2013.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long báo cáo với Đoàn công tác về kết quả sau 5 năm (2008-2013) thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Vĩnh Long về “Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; những hạn chế, bất cập cũng như các kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn, tiếp tục phát triển "Tam nông" trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt hơn Nghị quyết 26-NQ/TW, ông Vương Đình Huệ gợi ý: Là tỉnh nông nghiệp với đa số hộ dân sống bằng nghề nông nên trong những năm tới tỉnh cần tái cấu trúc lại nền nông nghiệp, ngành nghề, khu vực; khởi động và ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất, nhất là công nghệ sinh học trong nông nghiệp để tạo bước đột phá mới trong chương trình “Tam nông", chú trọng đến xây dựng quan hệ sản xuất, phát triển mạnh kinh tế hợp tác theo mô hình hợp tác mới; xây dựng mô hình liên kết (liên kết 4 nhà, liên kết vùng…) trong sản xuất chuỗi giá trị trong sản xuất các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh (lúa gạo, trái cây, cá da trơn…) để nâng cao khả năng cạnh tranh; đầu tư hạ tầng cho phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần xác định giải pháp chủ yếu đảm bảo an sinh xã hội để phát triển "Tam nông" theo hướng khai thác tốt 3 lợi thế của tỉnh

PV (Theo TTXVN)
.
.
.