Trước khi đốt nhà tự thiêu, sang nhắc hàng xóm thu quần áo về

Chủ Nhật, 21/06/2015, 21:10
Chiều 21/6, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến anh Ngô Quang Thống (42 tuổi) trú tại thôn Bến Cát, xã Dương Đức (Lạng Giang) tử vong.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 20/6, tại cửa hàng anh Thống (42 tuổi, đường Trần Cảo, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) đã xảy ra cháy.

Khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động 3 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. 

Đến 0h30 ngày 21/6 đám cháy được dập tắt. Vụ cháy làm toàn bộ căn nhà nơi anh Thống thuê để bán quần áo bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy.

Qua điều tra bước đầu xác định, nhiều khả năng anh Thống tự đốt nhà. Một số thông tin cho thấy, thời gian gần đây anh Thống và vợ không sống với nhau, nạn nhân có biểu hiện buồn chán.

Trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn, anh Thống có sang nhà hàng xóm nói ai lấy quần áo thì sang nhà lấy. Tuy nhiên, mọi người tưởng anh này nói đùa.

Thủy – Hiền
.
.
.